Mưa dông hơn 1 ngày, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (2/8), tại nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm theo dông gió mạnh chỉ trong vòng hơn 1 ngày qua khiến cuộc sống của người dân nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu là khá nặng nề.

Cụ thể, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai ngày 2/8 cho biết, đã có ít nhất 3 người bị thương (ông Bồn Văn Dân - 29 tuổi tại thôn Tả Ván 2, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị thương do sét đánh; và 2 người bị thương ở xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Về tài sản: Số nhà bị đổ sập hoàn toàn là 3 căn nhà ở Hà Giang. Bên cạnh đó là 90 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái (Hà Giang: 68 nhà; Tuyên Quang: 10 nhà; Phú Thọ: 6 nhà; Thái Nguyên: 6 nhà). Nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng ban đầu tương đối nặng nề do mưa lớn, gió mạnh với khoảng 22ha lúa; 110ha hoa màu; 2,1 ha cây trồng lâu năm; 9,5 ha cây trồng hàng năm và 5.700 cây ăn quả bị gãy, đổ.

Một số công trình dân sinh cũng bị thiệt hại trong đợt mưa từ ngày 1/8. Cụ thể: 5 nhà văn hóa thôn đã bị tốc mái (Hà Giang: 2 nhà; Tuyên Quang: 2 nhà; Phú Thọ: 1 nhà). Và 4 điểm trường bị ảnh hưởng kết cấu (Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên - mỗi tỉnh có 1 điểm trường). Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lớn, dông lốc từ ngày 1/8 là gần 2,5 tỷ đồng (trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là Hà Giang với khoảng 1,5 tỷ đồng).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lớn, dông lốc đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần