Mưa lớn do bão số 2 bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho gần 65.000 hộ dân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 2 gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, TP ở Bắc Trung Bộ những ngày qua đã bổ sung nguồn nước quan trọng, giúp tình trạng hạn hán, thiếu nước chấm dứt tại khu vực này.

Mưa lớn do bão số 2 bổ sung nguồn nước cho hàng ngàn hộ dân. Ảnh minh họa.
Từ ngày 1 - 3/8/2020, lượng mưa tổng cộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến từ 100 - 250mm (riêng tại tỉnh Hà Tĩnh, một số điểm có mưa trên 300mm); từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế từ 30 - 50mm; từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận phổ biến dưới 10mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Bình Thuận phổ biến từ 30 - 70mm.
Dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ trước đợt mưa (ngày 31/7) đạt phổ biến từ 25 - 35% dung tích thiết kế. Trong đó, có khoảng 750 hồ chứa nhỏ cạn nước. Sau 3 ngày mưa đã qua, dung tích các hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trung bình tăng khoảng 2 - 5%. Con số này dự kiến sẽ còn tăng thêm, do mưa vẫn chưa chấm dứt tại khu vực Bắc Trung Bộ.
Số liệu của Bộ NN&PTNT đưa ra ngày 4/8 cho thấy, thời điểm trước đợt mưa do bão số 2 vừa qua, toàn khu vực Bắc Trung Bộ có khoảng 25.800ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước. Sau đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 2, tình trạng hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chấm dứt.
Cùng với nguồn nước sản xuất, mưa lớn sau bão số 2 cũng đã bổ sung nguồn nước quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân các địa phương. Theo thống kê, trước đợt mưa do hoàn lưu bão số 2, có khoảng 64.900 hộ dân khu vực Bắc Trung Bộ gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Sau những ngày mưa lớn vừa qua, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cơ bản chấm dứt.
Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, khu vực Bắc Trung Bộ còn khoảng 1 tháng đối mặt với tình trạng hạn hán, thiếu nước. Do đó, các địa phương cần tiếp tục tổ chức theo dõi, cập nhật sát thông tin dự báo khí tượng, thủy văn; kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, tổ chức vận hành, giám sát việc vận hành việc điều tiết nước của các công trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện để đảm bảo chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Cùng với đó, tập trung rà soát, khoanh vùng cụ thể đến từng hộ, thôn, xóm, xã bị thiếu nước để có giải pháp hỗ trợ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân; kể cả việc phải vận chuyển nước sinh hoạt để cung cấp. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho các địa phương theo văn bản Bộ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trước đó.