Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh Nam Bộ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, những ngày qua, mưa lớn, dông lốc tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nhiều tỉnh khu vực Nam Bộ.

 Một nhà xưởng bị tốc mái do dông lốc tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lê Ánh. 
Thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai sáng 28/4 cho thấy, tại tỉnh Bình Dương, mưa dông gây thiệt hại trên địa bàn huyện Phú Giáo, thị xã Tân Uyên và TP Thủ Dầu Một, khiến 4ha hoa màu, 600 cây cao su bị đổ, ngã; 1 trụ điện hạ thế bị gãy, sập 1 cổng chào khu phố. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 225 triệu đồng.
Mưa lớn kèm theo dông, lốc đã gây thiệt hại trên địa bàn 4 huyện thuộc tỉnh An Giang, cụ thể: 61 căn nhà (sập hoàn toàn 1 căn và tốc mái, siêu vẹo 60 căn); 14,7ha lúa bị đổ, ngã; 2 trụ điện trung thế bị đổ. Địa phương đang tiếp tục tổng hợp thiệt hại.
Tại tỉnh Bình Thuận, mưa lớn kèm dông xảy ra trên địa bàn huyện Tánh Linh gây thiệt hại 2 ha cao su bị đổ gãy. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng. Trong khi tại tỉnh Cà Mau, trên địa bàn huyện U Minh xảy ra mưa lớn, kèm theo dông lốc cũng đã làm 65 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ứớc tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, T.Ư đã chỉ đạo chính quyền các địa phương đã tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 về Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần