Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương phía Bắc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ngày 9/5 cho biết, mưa lớn, dông lốc xảy ra vào tối 8/5 và rạng sáng nay đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc.

Tại xã vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La (tỉnh Sơn La), trận mưa, dông lốc mạnh chiều tối ngày 8/5 đã làm gần 400 nhà bị tốc mái, 3 điểm trưởng mầm non và tiểu học bị sập đổ, hư hỏng. 13/15 bản của xã Ngọc Chiến bị mưa lốc làm ảnh hưởng, trong đó, có 60 nhà bị thiệt hại nặng.
Đại diện UBND xã Ngọc Chiến cho biết, ngay sau khi trận mưa lốc xảy, địa phương đã phối hợp với điện lực huyện Mường La cắt điện để đảm bảo an toàn cho bà con. Đồng thời, huy động các lực lượng như công an xã, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ bà con thu dọn, che chắn đồ đạc.
 Cây xanh gãy đổ tại Thái Nguyên. Ảnh: Ngọc Hà. 
Tại tỉnh Điện Biên, mưa to kèm gió lớn đã gây nhiều thiệt hại cho người dân thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng) và một số bản khu vực lân cận. Gió rất mạnh đã thổi bay nhiều mái nhà, quật tung gốc nhiều cây to, nhiều diện tích hoa màu, lúa ngô, đặc biệt là cà phê - một loại cây đặc sản mang lại nhiều lợi ích kinh tế ở Mường Ảng bị gẫy đổ. Trận giông lốc may mắn không gây thiệt hại về người.
Trong khi đó tại TP Thái Nguyên, sáng 9/5, đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản. Nhiều nhà dân, cơ quan bị tốc mái, cây cối, pano áp phích quảng cáo gãy đổ, dây điện, dây cáp bị đứt khiến một số tuyến đường phố ách tắc; hàng loạt ô tô, xe máy bị đè nát, hư hỏng nặng.
Trận mưa lớn cũng gây mất điện trên diện rộng từ 21h ngày 8/5, đến sáng ngày 9/5, tại nhiều địa phương vẫn chưa có điện trở lại. Cơ quan phòng chống lụt bão của tỉnh và TP Thái Nguyên đang tiến hành công tác thống kê cũng như chỉ đạo khắc phục hậu quả sau thiên tai.