Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ

Văn Trọng - Hà My - Phạm Hùng - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ khoảng 3 giờ sáng khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập nặng, các phương tiện di chuyển khó khăn, có đoạn nước sâu khiến xe chết máy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20/7 đến 5h sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa với lượng rất lớn. Đến 9h, mưa vẫn trút xuống khắp địa bàn.
 Ngập úng tại đường Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh.
Từ ngày 20/7 đến 5h sáng 21/7, nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tính đến 6h sáng ngày 21/7 ở mức cao: Hoàng Mai 73,4 mm, Ba Đình 76 mm, Đống Đa 75 mm, Linh Đàm 93 mm, Láng 64 mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76 mm, Kim Liên 67 mm, Cầu Giấy 55 mm, Hai Bà Trưng 61 mm, Hoàng Quốc Việt 63 mm, Hà Đông 103 mm, Tân Mai 57 mm … Dự  báo trong sáng nay 21/7, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.
Theo thông tin  từ phía Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa trên diện rộng, tập trung vào khoảng từ 0 giờ ngày 20/7 đến 7giờ ngày 21/7/2018. Lượng mưa đo tại các khu vực dao động từ 62.6mm - 170.2mm
Mực nước tại thời điểm 7giờ ngày 21/9: Đập Thanh Liệt 4,63/5,12m; mực nước sông Sét tại cầu quay 282/280mm, mực nước sông Kim Ngưu tại cầu quay 318/320mm.
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ - Ảnh 2
 Công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 hướng dẫn người dân di chuyển qua chỗ nước ngập trên phố Phan Bội Châu.
Lưu vực sông Tô Lịch, tại thời điểm mưa diễn ra xuất hiện các điểm úng ngập tại: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (trường Chu Văn An – Dốc La Pho), Hoa Bằng (số nhà 91-97), phố Phạm Văn Đồng (Đình Giàn), Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch), Trường Chinh (đoạn bệnh viện PKKQ), ngã ba Vũ Trọng Phụng  Quan Nhân, phố Thanh Đàm, với mức ngập bình quân từ 0,15-0,3m.
 Đoạn đối diện Bệnh viên K ngập sâu trong nước..
Lưu vực sông Nhuệ: Đại lộ Thăng Long (ngã ba giao Lê Trọng Tấn; hầm chui dân sinh 3,5,6), Tổ dân phố số 5,6 phường Yên Nghĩa, với mức ngập 0,2-0,25m. Đập Thanh Liệt mở 1/3 lúc 6 giờ 30, Cống quay sông Sét mở lúc 03h25, Cầu quay sông Kim Ngưu mở lúc 4h00.
Khu vực huyện: Tại thời điểm mưa diễn ra xuất hiện một số điểm úng ngập tại: Quốc lộ 23B Km1+00 – Mê Linh, Gầm cầu chui Hà Huy Tập, Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Mai Lâm) với mức độ ngập từ 0.15-0.2m (giao thông đi lại bình thường).
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ - Ảnh 4
 Đoạn ngập sâu trên phố Thái Hà.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai hàng trăm phương tiện, nhân lực tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy và phối hợp hướng dẫn giao thông....
Các cửa phai hồ, các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I… được vận hành liên tục. Các cửa phai tăng cường tại khu vực hồ điều hoà Yên Sở: cửa phai A,B mở lúc 5 giờ ngày 21/7, cửa phai C liên tục mở.
Trạm bơm Yên Sở vận hành 5 bơm thông thường và 13 bơm khẩn cấp; các trạm: Đồng Bông I; Đồng Bông 2; Cổ Nhuế; Resco; Mậu Lương; Thanh Bình; Vạn Phúc; Đa Sỹ đều vận hành tối đa công suất.
Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành tiêu thoát nước ra sông Nhuệ cho khu vực các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Đáy: đã vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa với 14 tổ máy, trạm bơm Khe Tang với 9 tổ máy.
Mực nước trên các sông: Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, Kênh Câu Ngà cao khả năng thoát nước tự chảy kém. Lưu vực Sông Tô Lịch trạm bơm Yên Sở vận hành đảm bảo an toàn, mực nước các sông ở mức cao. Đập Thanh Liệt đã mở 30% một cửa để hỗ trợ hạ mực nước Sông Nhuệ.
Dưới đây là hình ảnh một số tuyến phố Hà Nội bị ngập sáng 21/7:
 
 Phố Quan Nhân.
 Một số tuyến phố nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy.
 Đoạn ngập trên đường Thái Hà.

 Đường Nguyễn Xiển ngập nặng từ sáng sớm, nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đổ ra đường từ rất sớm.

 Ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông) ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn. 
 Đến khoảng 11 giờ, nước trên đường Nguyễn Xiễn đã rút.
 Nhân viên thoát nước vẫn túc trực để xử lý khi xảy ra mưa lớn.
 Đoạn ngập trên phố Quang Trung, Hà Đông.
 Cảnh sát giao thông và nhân viên thoát nước có mặt khắp mọi nơi.
 Các phương tiện di chuyển khó khăn
 Đường Lê Trọng Tấn, đoạn trước khu đô thị An Khánh, hàng loạt xe chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập. 
 Đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, một trong những điểm đen úng ngập. 

 Khu vực cầu Đuống (quận Long Biên). 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần