Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Bắc Bộ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo nhanh tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại một số tỉnh, thành khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.

Ghi nhận trong vài ngày qua, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 30 - 70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Một số tỉnh, thành trong khu vực đã bị thiệt hại khá nặng nề, nhất là Bắc Kạn và Cao Bằng.  
 Mưa lũ gây ngập đường giao thông tại tỉnh Cao Bằng
Cụ thể, tại tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm 1 nhà bị sạt lở taluy dương; 13ha lúa và 14,5ha ngô bị thiệt hại; 630m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở. Tại tỉnh Cao Bằng, 45 nhà dân bị sạt lở, hư hỏng; 51,2ha lúa, 50ha ngô và 1,2ha mạ bị bị gãy đổ, ngập nước; 12 tấn thóc, 2 tấn thuốc lá bị ngập; 2 con lợn bị chết do sét đánh; 70 con gia cầm bị cuốn trôi. Tuyến đường quốc lộ 34 và 15 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở; 2 trạm biến áp bị sét đánh hỏng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16 - 17/6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 3m, lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở các khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần