Mưa lũ miền Trung: 15 người chết và mất tích, 9 nghìn ngôi nhà ngập nước

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 7h00’ ngày 5/11/2016, mưa lũ miền trung những ngày qua làm 10 người chết, 5 người mất tích.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 7h00’ ngày 5/11/2016 các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, như sau:
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Về người, 10 người chết, tăng 4 người so với báo cáo nhanh ngày 03/11, trong đó tìm thấy thi thể 3 người mất tích ở Phú Yên (Quảng Bình: 3 người, Quảng Trị 2 người, Đắk Lắk 1 người, Bình Định 1 người, Phú Yên 3 người);
Mưa lũ làm 5 người mất tích, 45 nhà sập đổ, cuốn trôi, 60 nhà hư hỏng, 9.367 nhà bị ngập nước. Một số đoạn thuộc các tuyến đường quốc lộ/tỉnh lộ: Tuyến đường Khánh Lê – Lâm Đồng (Khánh Hòa); ĐT.709 (Ninh Thuận) hiện vẫn đang bị ngập, giao thông chia cắt.

Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã thuộc các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Krông Pa (Gia Lai); Phú Cát (Bình Định) hiện vẫn bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt.

Hiện lũ trên các sông Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang xuống; hạ lưu sông Ba Phú Yên lên lại; sông Srêpôk tỉnh Đắk Lắk đang lên.

Dự báo trong 1-3 giờ tới mực nước hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm lên mức 3,1m (trên BĐ2: 0,4m) sau đó xuống; trong 12h tới lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục xuống; sông Srêpôk tiếp tục lên, trưa, chiều 5/11, lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại, các sông ở Bình Thuận sẽ lên.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tiếp tục theo dõi diễn biến của ATNĐ, mưa lũ; hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm, hướng dẫn chằng néo tàu thuyền tại các khu vực neo đậu nhất là tại các đảo.

Chủ động di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; kiểm tra an toàn hồ chứa đảm bảo an toàn đập và hạ du, nhất là các hồ đang xả lũ, đầy nước, xả lũ sang khu vực hạ du thuộc nước bạn Campuchia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần