Mưa lũ tại Quảng Ngãi: 3 ngư dân mất tích, sơ tán hàng nghìn nhân khẩu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi làm nhiều người mất tích, hàng nghìn nhân khẩu phải sơ tán trong đêm.

Sáng 24/10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với các lực lượng của xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tìm 3 ngư dân mất tích tại cửa biển Sa Cần.
 Các ngư dân mất tích ở vùng cửa biển Sa Cần.
3 ngư dân là N.T. (1996), N.T.N. (2007) và B.Đ.S. (2007) ở trên tàu câu mực QNg-90755 TS, đang neo đậu vùng cửa biển Sa Cần. Cả 3 là người nhà của ông Bùi Đức Th. (chủ tàu). Khoảng 4 giờ sáng 24/10, các ngư dân này thả thúng xuống nước để chèo vào bờ thì xảy ra tai nạn.
Trong tối qua (23/10), huyện Bình Sơn đã sơ tán 965 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn tránh lũ. Thị xã Đức Phổ di dời hơn 50 hộ dân với trên 150 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm ở các phường Phổ Văn, Phổ Ninh đến khu vực an toàn. Còn huyện vùng cao Trà Bồng sơ tán 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở núi.
 Sạt lở nghiêm trọng ở khu vực đèo Eo Chim (ảnh N.P.)
Mưa lớn tại còn gây sạt lở nhiều tuyến đường các huyện miền núi Quảng Ngãi. Tại xã Hương Trà (huyện Trà Bồng), sạt lở xảy ra nghiêm trọng ở tuyến đường đèo Eo Chim đi Trà Nham với chiều dài hàng trăm mét. Hiện tuyến đường bị đứt gãy, mặt đường không thể đi lại được. Khoảng 490 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà) đang bị cô lập hoàn toàn.
Nước lũ cũng gây xói lở một đoạn đường sắt tại xóm 5, thôn Trì Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Hiện nước đang lên nên chưa tiến hành khắc phục, Ga Trì Bình đã báo cáo tình hình để ngành đường sắt thông báo dừng tàu tại các ga, chờ khắc phục.
Mưa lớn và nước sông dâng cao đã làm nhiều khu vực trong tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, cô lập. Từ chiều qua (23/10), nước ở khu vực huyện Bình Sơn lên nhanh. Để đảm bảo an toàn, Điện lực Bình Sơn đã buộc phải chủ động cắt điện ở 5 trạm biến áp gồm Bình Mỹ 1, Bình Mỹ 5, Bình Chương 14, Bình Chương 4, Bình Hiệp 5. Hiện có hơn 1.750 hộ, doanh nghiệp ở Bình Sơn mất điện do ngập lụt.
 Một khu vực ngập sâu ở huyện Bình Sơn.
Việc chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân và lưới điện. Điện lực Bình Sơn vẫn đang theo dõi mực điện, ngay khi đạt tiêu chí an toàn sẽ cấp điện trở lại.
Từ 19 giờ tối ngày 22/10 đến 7 giờ sáng 24/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến từ 400 - 650 mm. Một số nơi thấp hơn như Sơn Tây, Giá Vực trong khoảng 250-270 mm. Một số nơi có lượng lớn hơn như Châu Ổ: 780,2 mm, TP Quảng Ngãi: 654,2 mm, Trà Khúc: 702,4mm.