"Mùa vàng" ở Phú Kim

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm này, những khu vườn tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất vàng ruộm những trái bưởi Diễn đến độ thu hoạch. Nhiều năm qua, cây bưởi Diễn mang lại thu nhập khá cho hàng trăm hộ dân nơi đây.

Năm 2002, ông Nguyễn Điển quyết định bán nhà đất tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất để về thôn Thúy Lai, xã Phú Kim làm nông nghiệp.
Cây bưởi Diễn đang mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân xã Phú Kim.
Với diện tích ban dầu không quá lớn, ông Điển mua 30 gốc bưởi Diễn về trồng thử nghiệm. Sau khi xã Phú Kim tiến hành dồn điền đổi thửa và xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ông Điển đã mạnh dạn thuê khoán 1,5ha đất để mở rộng diện tích trồng bưởi Diễn. Đến nay, vườn bưởi của gia đình ông đã phát triển lên tới 800 gốc, trong đó, có trên 30 gốc cây bưởi da xanh. Điều thuận lợi là chất đất tại xã Phú Kim rất phù hợp với cây trồng này. Bưởi sau thu hoạch không chỉ căng tròn, vàng ươm rất đẹp mắt mà vị còn ngọt sắc, thanh mát, mọng nước. Nhờ năng suất cao, chất lượng tốt, 1,5ha bưởi của gia đình ông cho giá trị kinh tế gần 1 tỷ đồng/năm.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Kim Cấn Mạnh Cường cho biết, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, địa phương đã tiến hành dồn ghép được trên 200ha đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, đã triển khai chuyển đổi 153 mô hình sản xuất, chủ yếu là từ đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa - cây cảnh và thâm canh cá - lúa. Các mô hình chuyển đổi cho giá trị kinh tế cao hơn trung bình từ 2 - 3 lần so với canh tác lúa đơn thuần. Đối với mô hình trồng cây ăn quả, địa phương lựa chọn thế mạnh là cây bưởi Diễn và nhân rộng tại thôn Thúy Lai. Chất lượng bưởi Diễn tại xã Phú Kim từng bước được khẳng định, thể hiện qua giá trị kinh tế vượt trội. “Giá thu mua bưởi Diễn ngoài thị trường hiện nay bình quân chỉ khoảng 20.000 đồng/quả nhưng bưởi Diễn trồng trên đất Phú Kim bán buôn tại vườn cũng được ít nhất 30.000 đồng/quả" - ông Cường tự hào cho biết.

Một điều đáng mừng, theo chia sẻ của nhiều hộ nông dân xã Phú Kim là việc tiêu thụ sản phẩm bưởi Diễn khá thuận lợi. Thương lái khắp nơi tự tìm về đặt mua trước cả tháng trời mỗi dịp lễ, Tết cận kề. Ba HTX nông nghiệp của địa phương cũng đang từng bước xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản nhằm mở rộng đầu ra cho bưởi Diễn nói riêng, các loại nông sản khác nói chung. Dù vậy, để tăng sức cạnh tranh cho loại “trái cây vàng” này, ông Cường kiến nghị Sở NN&PTNT Hà Nội sớm hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu “Bưởi Diễn Phú Kim”. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để những trái bưởi Diễn tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Qua đó, tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.