Mực nước sông Hồng tiếp tục lên cao

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to.

Mực nước sông Hồng đang tiếp tục lên cao
Cùng với việc xả lũ các hồ chứa thủy điện Sơn La và Hòa Bình, mực nước sông Hồng đang lên mức cao.

Theo số liệu quan trắc, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội ngày 12/9 đã vượt mức 7,56m. Dự báo, mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Hồng hồi 7 giờ sáng mai (13/9) tại Hà Nội sẽ lên mức 7,80m (tức chỉ còn thấp hơn báo động 1 là 1,70m). Liên quan tới hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, nhất là vùng núi và trung du từ ngày 9 - 12/9, thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho thấy, tình hình thiệt hại do mưa lũ là khá nghiêm trọng. Theo đó, đã có ít nhất 101 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Một số tuyến giao thông như Quốc lộ 3B, Quốc lộ 4C, Tỉnh lộ ĐT.258... bị sạt lở. Đến sáng nay (13/9), hầu hết các lộ trình trên đã thông tuyến. Tổng thiệt hại chưa đầy đủ ước tính trên 2,6 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần