Bị dẹp bỏ bậc tam cấp vi phạm, người dân kê bao cát làm bậc vào nhà

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chiến dịch” lấy lại vỉa hè cho người đi bộ tại Hà Nội đã được tiến hành rộng khắp trên các con phố của Hà Nội từ nội thị cho đến ngoại thành...

Những ngày qua, nhiều cửa hàng, gia đình trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội bị dẹp bỏ bậc tam cấp vì lấn chiếm vỉa hè. Do nền nhà quá cao so với vỉa hè nên nhiều gia đình phải bắc bao cát, ghế... làm điểm tựa để vào nhà.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện:
Trên tuyến phố Xã Đàn, để khắc phục người dân đã phải kè gạch, kê bao tải đất, đá để vào nhà.
Nhiều nền nhà cao hơn so với vỉa hè khoảng 1m.
Bao cát, tảng bê tông được các gia đình dùng làm điểm tựa để vào nhà
 
Do khi mở rộng phố Xã Đàn, phần đường thấp hơn nhiều so với nền nhà nên nhiều hộ dân phải xây bậc tam cấp để tiện cho việc đi lại. Khi bậc tam cấp bị phá bỏ nên phần nền nhà cao hơn so với vỉa hè.
 
 
Một gia đình đang làm bậc tam cấp mới.
Một số hộ dân tìm giải pháp làm bậc tam cấp bằng sắt có thể tháo rời.
Nhiều hộ kinh doanh đã thuê thợ phá sâu vào trong nền nhà để làm bậc tam cấp mới.

 
Bậc tam cấp vi phạm bị phá bỏ tại trước cửa một ngôi nhà trên phố Xã Đàn.
 
Trụ và đường ống nước nhô ra sau khi bậc tam cấp bị phá bỏ tại một ngôi nhà trên phố Xã Đàn.
Việc bậc tam cấp vi phạm bị phá bỏ đã gây không ít khó khăn cho đi lại của người dân trên phố Xã Đàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần