Murray xin rút lui trước thềm Australian Open 2018

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chấn thương hông vẫn đang hành hạ tay vợt người Anh kể từ sau thất bại trước Sam Querrey tại Wimbledon năm ngoái.

Hơn nửa năm trôi qua, Murray vẫn chưa thể tham dự một giải đấu chuyên nghiệp nào. Hiện tại, anh đang xếp thứ 16 trên BXH của ATP.

 Nguồn ảnh Internet

Trong phát biểu mới nhất, Murray cho biết. “Thật buồn khi tôi không thể chơi ở Melbourne năm nay, bởi tôi chưa sẵn sàng thi đấu”, BBC dẫn lời tay vợt người Anh. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì thông báo rúi lui muộn thế này. Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ vì bản thân tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương hông dai dẳng.”

Nhà vô địch 3 danh hiệu Grand Slam từng hy vọng trở lại trong tuần này, bắt đầu bằng giải Brisbane International. Nhưng sau đó, cựu số 1 thế giới đã phải bỏ cuộc 48 giờ trước khi ra sân trận đầu tiên gặp Ryan Harrison người Mỹ.

“Dựa theo ý kiến của các bác sĩ, tôi sẽ trở về nhà để đánh giá lại tình hình chấn thương và cân nhắc tất cả các phương án lựa chọn. Hy vọng tôi có thể sớm trở lại sân đấu.”

Giám đốc điều hành của Australian Open, ông Craig Tiley cũng xác nhận thông tin Murray chia tay với giải Úc mở rộng năm nay. “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng, Andy đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn với ca chấn thương hông của mình.

Cá nhân tôi hiểu Murray rất muốn được thi đấu. Nhưng đây sẽ là một quyết định khó khăn cho cậu ấy và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó."

Trong quá khứ, Murray từng có 12 lần tham dự Australian Open và có tới 5 lần lọt vào trận chung kết nhưng chưa một lần đoạt cup vô địch.

 Trong 6 tháng nghỉ thi đấu, anh rất tích cực điều trị chấn thương hông bằng những phương pháp trị liệu nhưng tình hình có vẻ không được khả quan như kỳ vọng. Phẫu thuật là điều Murray muốn tránh, nhưng hiện tại Murray chắc chắn sẽ phải lên bàn mổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần