Mưu sinh trong giá rét

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa kèm theo gió rét, khiến đường phố Hà Nội vắng tanh khác hẳn những ngày bình thường. Vì thế mà những người làm nghề tự do cũng gặp khó trong mưu sinh.

Có lẽ không có việc gì, chẳng có ai ra đường trong cái rét 5-7 độ C, đường phố Hà Nội vì thế vắng vẻ khác thường. Ghi nhận của phóng viên vđợt rét nhất trong mùa đông năm nay, di chuyển và hoạt động trên đường phố trong điều kiện giá rét chủ yếu là những người làm nghề tự do, như: Kinh doanh nhỏ lẻ, xe ôm, dọn rác …
Đường phố vắng vẻ, chỉ có những người làm nghề tự do di chuyển, hoạt động mưu sinh.
Đường phố vắng vẻ, chỉ có những người làm nghề tự do di chuyển, hoạt động mưu sinh.
Nếu như ngày bình thường đông người ra phố, nhu cầu đi lại, mua sắm cũng cao hơn, nhưng hôm nay đường phố vắng người đi, đồng nghĩa với nhu cầu đi lại, mua sắm cũng ít. Do đó, những người buôn bán nhỏ lẻ không chỉ chịu đựng giá rét mà còn gặp khó khăn trong kinh doanh.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của những người làm nghề tự do trong ngày đông giá rét trên địa bàn Hà Nội:
Mặc áo mưa vừa để tránh mưa, gió rét trong khi chờ khách mua hoa.
Mặc áo mưa vừa để tránh mưa, gió rét trong khi chờ khách mua hoa.
Mưu sinh trong giá rét - Ảnh 1
"Xế ôm" ngồi trên xe, mặc áo mưa tránh rét để chờ khách.
"Xế ôm" ngồi trên xe, mặc áo mưa tránh rét để chờ khách.
Ngủ hoặc xem điện thoại là cách giết thời gian trong khi chờ khách.
Tạm ngủ hoặc xem điện thoại là cách giết thời gian trong khi chờ khách.
Dù giá rét thì rác vẫn phải dọn.
Dù giá rét thì rác vẫn phải dọn.
Mặc áo mưa, áo ấm ngóng khach mua trái cây.
Mặc áo mưa, áo ấm ngóng khách mua trái cây.
Bất đắc dĩ mới phải bế cả con đi chợ bán trái cây.
Vì cuộc sống, bất đắc dĩ mới phải bế cả con đi chợ bán trái cây trong giá rét.
Bán thịt gà ngóng khách.
Bán thịt gà cũng ngóng khách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần