Mỹ: Các thành phố đua nhau chào mời Amazon đặt trụ sở

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rất nhiều thành phố đã bày tỏ sự quan tâm muốn trở thành địa điểm đặt trụ sở thứ 2 của đại gia thương mại điện tử Chicago, Boston hay Columbus.

Amazon hôm qua cho biết đang tìm một thành phố để xây trụ sở mới với chi phí xây dựng và vận hành ước tính ít nhất 5 tỷ USD.
 Amazon dự định mở trụ sở mới, tạo ra thêm 100.000 việc làm.
"Trụ sở mới sẽ tạo ra thêm hàng chục nghìn việc làm lương cao", Jeff Bezos - CEO Amazon cho biết.
Amazon cho biết sẽ ưu tiên các vùng ngoại ô hoặc đô thị có hơn một triệu dân. Họ muốn tìm một cộng đồng và một địa điểm thu hút các nhân tài công nghệ. 
Đại gia thương mại điện tử đã kêu gọi các thành phố nộp hồ sơ đăng ký. Rất nhiều thành phố đã bày tỏ sự quan tâm đến kế hoạch của Amazon, như Chicago, Boston hay Columbus với nhiều chào mời miễn giảm thuế và các lợi ích khác
Thông báo trên là một phần nỗ lực tăng hiện diện trên toàn cầu của Amazon. Hồi tháng 1, họ đã đưa ra kế hoạch tạo thêm hơn 100.000 việc làm trên khắp nước Mỹ.
Từ 2010 - 2016, Amazon ước tính các khoản đầu tư đã đóng góp 38 tỷ USD cho thành phố Seattle.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần