Mỹ có thể cấm Boeing, Airbus bán máy bay cho Iran

Lan Hương (Theo WSJ)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm máy bay dân dụng của Boeing và Airbus có thể không được bán cho các hãng hàng không Iran.

Đây được cho là một phần của chiến lược mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang xem xét.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mặc dù chiến lược này chưa được trình lên để Tổng thống Donald Trump chọn lựa, nhưng bao gồm việc cấm bán máy bay, đặt ra giới hạn khiến có thể ngưng việc chuyển giao máy bay cho Iran.
Nguồn tin của tờ Wall Streets Journal cho hay, chính quyền Trump lấy lý do là các máy bay dân dụng này có thể được dùng để vận chuyển vũ khí cùng các tay súng Iran tới Syria. Một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ không cấp giấy phép bán máy bay, trừ phi Iran đưa ra bảo đảm rằng máy bay chỉ được dùng cho mục đích dân sự.
Trước đó, Boeing và Airbus đã đồng ý bán gần 300 máy bay cho Iran. Những giao kèo này được cho phép trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Văn phòng Kiểm soát thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Thỏa thuận này không cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp cấm vận. Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Trump dù không rút khỏi thỏa thuận nhưng đã lên tiếng chỉ trích văn kiện này. Theo kế hoạch, ông Trump phải quyết định có gia hạn việc nới lỏng trừng phạt Iran hay không vào trước giữa tháng 1/2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần