Mỹ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với Nga thêm 5 năm

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phía Washington nói rằng, việc gia hạn hiệp ước hạt nhân với Moscow là vô cùng quan trọng khi mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Nga chưa được cải thiện.

Giới chức Mỹ muốn gia hạn Hiệp ước Giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) thêm 5 năm - mức thời gian tối đa nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định thông tin này tại cuộc họp báo ngày 21/1.
 Chính quyền của Tổng thống Joe Biden muốn gia hạn hiệp ước hạt nhân với Nga.
"Tổng thống đã làm rõ từ lâu rằng Hiệp ước New START  phục vụ lợi ích an ninh của Mỹ. Việc gia hẹn sẽ càng có ý nghĩa khi quan hệ với Nga mang tính đối đầu vào thời điểm này", Thư ký báo chí Jen Psaki lưu ý thêm.
Trước đó, The Washington Post tiết lộ rằng chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gia hạn hiệp ước duy nhất còn lại giữa Nga và Mỹ nhằm hạn chế lực lượng hạt nhân của hai nước thêm 5 năm.
Bà Psaki khẳng định rằng sự gia hạn này càng có ý nghĩa hơn khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn đang căng thẳng. "START mới là hiệp ước duy nhất còn lại hạn chế các lực lượng hạt nhân của Nga và là mỏ neo cho sự ổn định chiến lược giữa hai nước chúng ta", bà Psaki nói thêm.
Lầu Năm Góc cũng ra thông cáo khẳng định người dân Mỹ sẽ "an toàn hơn rất nhiều" nếu hiệp ước được duy trì và gia hạn.
Đây là một trong những quyết định lớn đầu tiên về chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Hiệp ước New START (phía Nga gọi là START-3) được ký kết vào ngày 8/4/2010 tại Prague (Cộng hòa Czech) thay thế các hiệp ước về giảm trừ vũ khí hạt nhân chiến lược đã ký kết trước đó. Hiệp ước này sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021 và có thể kéo dài đến năm 2026 nếu hai bên đồng ý gia hạn. 
Với việc cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và Hiệp ước quốc phòng Bầu trời Mở, New START trở thành văn kiện chiến lược cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai siêu cường quân sự. New START quy định mỗi nước được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược các loại trên 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc oanh tạc cơ.
Moscow đã nhiều lần kêu gọi Washington gia hạn hiệp ước thêm 5 năm, và đánh giá hiệp định này là "tiêu chuẩn vàng" trong lĩnh vực giải trừ quân bị. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Biden đã ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước New START./.