Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Curtis Wilbur của Mỹ đã quá cảnh qua eo biển Đài Loan "như thường lệ".

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Curtis Wilbur đã tiến hành "quá cảnh eo biển Đài Loan như thường lệ" vào hôm 18/5, tuân thủ luật pháp quốc tế.
 Eo biển Đài Loan. Ảnh: AP
"Việc tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", tuyên bố của Hạm đội 7 nhấn mạnh.
Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết con tàu đã đi theo hướng đông nam qua eo biển và tình hình "vẫn diễn ra bình thường".
Hải quân Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động như vậy hàng tháng hoặc lâu hơn, trước sự tức giận của Trung Quốc, Reuters nhận định.
Trước động thái lần này của Mỹ, Bắc Kinh cáo buộc Washington “đe dọa hòa bình và ổn định” của eo biển Đài Loan.