Mỹ Đức sẵn sàng cho ngày khai hội chùa Hương 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban tổ chức (BTC) lễ hội chùa Hương, tính đến hết ngày 10/2/2016 (mùng 3 Tết), chùa Hương đã đón trên 40.000 lượt khách về trẩy hội, du xuân, trong đó lượng khách qua quản lý vé đạt trên 90%.

Dù chưa đến ngày khai hội nhưng lư ... rẩy hội chùa Hương rất tấp nập
Dù chưa đến ngày khai hội nhưng lượng khách về trẩy hội chùa Hương rất tấp nập
 Như vậy, so với cùng kỳ năm 2015, số lượng khách đã tăng gần 20.000 người. Dự kiến lượng khách về lễ chùa, trẩy hội năm nay sẽ tăng lên đáng kể bởi hệ thống đường và các phương tiện giao thông đã được huyện Mỹ Đức đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Cụ thể, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Sở GTVT triển khai vận hành tuyến xe buýt trợ giá Yên Nghĩa – Chùa Hương; Đưa vào hoạt động 3 bãi đỗ xe tại xã Hương Sơn gồm: Bãi đỗ xe thôn Yến Vỹ dành cho các loại xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và 2 bãi đỗ xe tại thôn Đục Khê dành cho các loại xe ô tô 16 chỗ trở lên. Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Ban Quản lý thắng cảnh và di tích Hương Sơn cho biết, dự kiến ngay trong ngày khai hội chùa Hương (Mồng 6 Tết Bính Thân 2016) BTC sẽ đưa phương tiện xe điện vào phục vụ du khách di chuyển từ các bến xe đến bến đò Yến Vĩ. Đây là giải pháp nhằm giảm tải lưu lượng các phương tiện hoạt động trong  khu vực danh thắng Hương Sơn, từ đó góp phần đảm bảo trật tự ATGT và thuận tiện cho du khách.

Lễ hội chùa Hương 2016 sẽ chính thức khai hội vào 9h00 sáng, ngày 13/2/2016 (tức m
ùng 6 tháng Giêng năm Bính Thân) tại chùa Thiên Trù, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Ông Nguyễn Văn Hậu – Trưởng BTC lễ hội chùa Hương cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương Xuân Bính Thân 2016 đã được hoàn tất. Dự kiến trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón 50.000 khách về trẩy hội, du xuân.