Mỹ: Gần 8.000 chuyến bay bị hủy vì bão tuyết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần này (từ 22-24/1), hơn 7600 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy vì bão tuyết trên diện rộng.

Tuyết rơi dày ở nước Mỹ từ bờ đông vào chiều thứ Sáu (22/1), ở khu vực thủ đô Washington cũng như các vùng lân cận như Maryland, Virginia và Pennsylvania.
Tuyết rơi dày ở thủ đô Washington, Mỹ
Tuyết rơi dày ở thủ đô Washington, Mỹ
Các sân bay ở Washington, cũng như một số nơi khác như New York đã phải đóng cửa vì điều kiện thời tiết xấu. Khoảng 7600 chuyến bay đã bị hủy, và hy vọng có thể được nối lại vào tối Chủ nhật.
Các xe ô tô xúc tuyết hoạt động để đảm bảo giao thông.
Các xe ô tô xúc tuyết hoạt động để đảm bảo giao thông.
Trận bão tuyết đã khiến thống đốc của ít nhất 10 bang của Mỹ (Maryland, Virginia, Bắc Carolina, Georgia, Pennsylvania, Delaware, New Jersey, West Virginia, Tennessee và Kentucky) ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngoài Mỹ, một số nước cũng đang có một mùa đông lạnh nhất trong nhiều năm qua, với nhiệt độ xuống khoảng -30 độ C như Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần