Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ hành động lạ bất chấp Iraq khẳng định an toàn trước Iran

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay (15/5) đã ra lệnh sơ tán một phần Đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad, theo sau những gì mà chính quyền Trump mô tả là mối đe dọa liên quan đến Iran - một trong những điều đã dẫn đến một sự đổ bộ bất ngờ của loạt tàu sân bay và máy bay ném bom Mỹ vào Vịnh Ba Tư.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời báo giới trước Đại sứ quán tại Baghdad.

Lệnh này được áp dụng chủ yếu cho các nhà ngoại giao toàn thời gian được gửi đến Iraq bởi trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, trong khi một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nói rằng các dịch vụ thị thực ở Iraq sẽ bị đình chỉ. Các nhà cung cấp an ninh, thực phẩm và một số dịch vụ khác vẫn được giữ nguyên.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền đã nhận được thông tin tình báo liên quan đến hoạt động của Iran có nguy cơ khiến các cơ sở và nhân viên phục vụ của Mỹ ở Iraq và Syria gặp rủi ro đáng kể. Tuy nhiên, các quan chức Iraq đã nhanh chóng lên tiếng hoài nghi về mối đe dọa mà Washington mô tả.
"Không có bất cứ mối đe dọa gia tăng nào từ các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria", Thiếu tướng Chris Ghika - Phó chỉ huy người Anh của liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo IS - phát biểu từ Baghdad với các phóng viên tại Lầu Năm Góc qua một cuộc gọi video. Ông Pompeo sau đó đã có chuyến thăm ngoài kế hoạch tới Baghdad vào ngày 7/5 để cảnh báo các nhà lãnh đạo Iraq về mối đe dọa này.
Lệnh sơ tán một phần của đại sứ quán Baghdad hôm 15/5 là một biến động lớn nhất trong hệ thống ngoại giao Mỹ kể từ khi Chiến tranh Iraq kết thúc, dự kiến sẽ làm tăng thêm căng thẳng giữa Washington và Tehran.
New York Times dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định, chính quyền Trump, mà đặc biệt dẫn đầu là Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, nhiều khả năng đã đề nghị các quan chức Mỹ trình bày thông tin tình báo sai sự thật để gây chiến với Iran, tương tự cách mà chính quyền Tổng thống George Bush đã làm vào năm 2002 để biện minh cho cuộc xâm lược Iraq.
Ông Bolton, khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng tống Bush "con", đã luôn khẳng định rằng Nhà lãnh đạo lúc đó của Iraq, Saddam Hussein, đang cố gắng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ