Mỹ: Hơn 500 người tử vong vì mắc Covid-19, số ca nhiễm tại New York tăng 38%

Nguyễn Phương (Theo Businessinsider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã tăng lên hơn 43.000, trong đó 543 người đã tử vong.

Giới chức y tế Mỹ hôm 23/3 cho biết nước này xuất hiện thêm 9.903 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 43.469.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được chính quyền Mỹ huy động tại các bang California, New York và Washington để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Mỹ cũng ghi nhận thêm 132 ca tử vong, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, đưa số người chết tại Mỹ lên 543. New York là bang có số ca tử vong lớn nhất với 157 trường hợp trong tổng số hơn 20.000 ca nhiễm, riêng TP New York ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm và 99 người chết.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban hành lệnh khẩn cấp chỉ đạo các bệnh viện tăng 50% công suất vì các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn tiểu bang đã tăng 38% trong vòng 24 giờ lên tới 20.875 người.
Thống đốc Cuomo nói rằng New York là tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ vì dịch Covid-19. “Riêng TP New York đã ghi nhận 12.305 ca nhiễm virus SARS-CoV-2” - ông nói.
“Tình trạng này có thể kéo dài trong vài tháng. Khoảng 13% trong số những trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 đã được nhập viện, trong đó 621 bệnh nhân khỏi bệnh và 157 người tử vong” - Thống đống Cuomo cho biết thêm.
Tổng thống Donald Trump hôm 22/3 cho biết ông đã triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các bang California, New York và Washington để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Thượng nghị sỹ Rand Paul hôm 23/3 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành thượng nghị sỹ Mỹ đầu tiên tuyên bố mắc Covid-19. Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tại các bang đang có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất tại Mỹ không phải là thiết quân luật.
Hiện 8 bang của Mỹ đã ban hành lệnh yêu cầu mọi người ở nhà nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan, gồm California, New York, Illinois, Ohio, New Jersey, Louisiana, Connecticut và Delaware, khiến khoảng 101 triệu dân chịu ảnh hưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần