Mỹ không chứng thực hộ chiếu mới gây tranh cãi của Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 27/11 cho biết, Mỹ không chứng thực hộ chiếu mới có in bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc - hiện đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực, như Việt Nam, Philippines và Ấn Độ.

Theo bà Victoria, quan điểm của Nhà Trắng "về Biển Đông, cần phải được thương lượng giữa các bên liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc. Và một bức hình trên tấm hộ chiếu không thay đổi được điều đó". Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho rằng, động thái của Trung Quốc đưa các vùng lãnh thổ tranh chấp vào bản đồ in trên hộ chiếu phổ thông điện tử của nước này là không bình thường và gây tranh chấp, trong khi những tranh chấp này cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần