Mỹ ngừng bán 26.000 súng trường cho Philippines

Lan Hương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mối quan hệ giữa 2 nước đang bị ảnh hưởng bởi những bất đồng liên quan đến chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã dừng kế hoạch bán 26.000 súng trường cho cảnh sát Philippines trong bối cảnh các quan ngại xung quanh cuộc chiến chống ma túy đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng của ông Duterte, Phụ tá Thượng viện cho hay.
 Cảnh sát Philippines trong chiến dịch chống ma túy.
Theo đó, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đảng viên đảng Dân chủ trong Ủy ban đối ngoại của Thượng viện, cho biết ông sẽ phản đối việc giao dịch với đồng minh lâu dài của Mỹ.
Quan hệ giữa 2 nước đã trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Duterte có các phản ứng gay gắt đối với chỉ trích từ Washington về chiến dịch chống ma túy ở Philippines. Hơn 2.300 người đã thiệt mạng do tình nghi có liên quan đến buôn lậu ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30/6.
Thông tin này được đưa ra khi doanh số bán vũ khí ra thị trường quốc tế của Mỹ đang có tiến triển. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần