Mỹ sơ tán toàn bộ lực lượng binh sỹ đặc nhiệm khỏi Yemen

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters đưa tin, kênh CNN dẫn các nguồn thạo tin trong khu vực cho biết Mỹ đang sơ tán 100 binh sỹ đặc nhiệm còn lại khỏi Yemen trong bối cảnh tình hình an ninh ở quốc gia Trung Đông này ngày càng xấu đi.

Theo CNN, nhóm đặc nhiệm trên là những binh sỹ Mỹ cuối cùng đồn trú tại Yemen. Họ có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động chống khủng bố nhằm vào al-Qaeda và các nhánh của tổ chức này.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Sanaa hồi tháng trước sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô của Yemen.

Hôm 20/3 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom liều chết ở Sanaa khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công phối hợp này.