Mỹ "tố" Triều Tiên sắp thử tên lửa sau khi ngỏ ý muốn đàm phán

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Washington cũng tỏ ý nghi ngờ về sự chân thành của ý định đàm phán với Hàn Quốc từ Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley cho biết, Mỹ nhận được thông tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm vụ thử tên lửa. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, bà Haley cảnh báo rằng Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng nếu như một vụ thử tên lửa như vậy diễn ra.
 Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng nếu Triều Tiên và Hàn Quốc muốn có các cuộc đàm phán thì phải cho thấy đó chắc chắn là lựa chọn của họ.
Tuy nhiên, bà Nauert cũng đưa ra lập luận rằng: "nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể 'cố tạo ra sự chia rẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc,' song điều này sẽ không xảy ra," bà nhấn mạnh. Theo bà Nauert, Mỹ rất nghi ngờ về sự chân thành của ông Kim Jong-un trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Trước đó, vào ngày 1/1, trong thông điệp chào mừng Năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Pyeongchang 2018, đồng thời cho rằng hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần