Mỹ - Trung nối lại đối thoại, S&P 500 and Nasdaq tăng gần chạm kỷ lục

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt khởi sắc sau thông tin Bắc Kinh và vashington sẽ nối lại vòng đàm phán mới tại Trung Quốc.

Nhà đầu tư phấn khích, cổ phiếu châu Á vọt tăng
Chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên 24/7 nhờ thông tin rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ bắt đầu vào tuần tới.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán bị bế tắc, nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài một năm qua bởi những khoản thuế trả đũa lẫn nhau. Theo hãng tin Bloomberg, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và các quan chức cấp cao Mỹ sẽ tới Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 29/7 tới. 
 Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 24/7.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản nhích hơn 0,5% trong phiên giao dịch buổi sáng, trong khi chỉ số Topix tăng 0,39%.
Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI phục hồi khi cộng thêm 0,11%.
Cổ phiếu của LG Display đã giảm hơn 1,5% sau khi công ty báo cáo khoản lỗ trong quý II cao hơn mức dự báo. Công ty cũng cho biết họ đang tìm cách đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp của mình trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Seoul, sau khiNhật Bản kiềm chế xuất khẩu các nguyên liệu quan trọng sang Hàn Quốc.
Cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc cũng bùng nổ trong phiên 24/7 chỉ số Thượng Hải tăng 0,82%, chỉ số Thâm Quyến nhích 0,78%, trong khi tổng hợp Thâm Quyến cộng 0,911%. Tại sàn chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng tăng 0,82%.
Chỉ số ASX 200 tại thị trường Australia tăng 0,78% khi hầu hết các cổ phiếu đều đi lên.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng lên mức 97,737 điểm.
So với đồng yen Nhật Bản, tỷ giá USD lại giảm với tỷ lệ 1 USD đổi được 108,23 yen.
Phố Wall nhận lực đẩy từ tiến triển tích cực thương mại Mỹ - Trung
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ tiến gần mức kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 23/7 nhờ thông tin khả quan về vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Những kỳ vọng của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới thúc đẩy nhà đầu tư đẩy mạnh mua cổ phiếu trong phiên này,
Bên cạnh đó, báo cáo tài chính tăng trưởng cao hơn mức dự báo của Coca-Cola cũng là nhân tố quan trọng hỗ trợ các chỉ số phiên này.
Thị trường Phố Wall nới rộng đà tăng điểm ở cuối phiên giao dịch, sau khi hãng tin Bloomberg nói rằng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer sẽ tới Thượng Hải vào tuần tới để đàm phán trực tiếp với các quan chức Trung Quốc. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nhận định rằng việc nối lại các cuộc gặp trực tiếp trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung là một dấu hiệu tốt đẹp.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019 trên thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trong số 104 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo đến thời điểm này, gần 80% đưa ra kết quả tốt hơn dự báo, theo dữ liệu của Refinitiv IBES.
Cổ phiếu hãng đồ uống Coca-Cola tăng 6,1%, đạt mức cao kỷ lục, sau khi công ty đưa ra mức lợi nhuận quý vượt dự báo và nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm.
Cổ phiếu United Technologies cũng thuộc chỉ số Dow Jones cũng nhích 1,5% sau khi tập đoàn công nghiệp này nâng triển vọng doanh thu và lợi nhuận cả năm.
Giới đầu tư tại thị trường Phố Wall còn phấn khởi khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội hôm 22/7 đã đạt một thỏa thuận về gia hạn trần nợ và ngân sách liên bang nhằm ngăn việc Chính phủ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng đồng nghĩa với việc thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên.
 Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ tiến gần mức kỷ lục.
Nhờ những lực đẩy quan trọng trên, S&P 500 và Nasdaq hiện chỉ còn cách chưa đầy 0,5% là thiết lập mức đóng cửa kỷ lục ghi nhận hồi đầu tháng.
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 25/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ.
Niềm tin vào việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ chuyển sang chính sách mềm mỏng được củng cố thêm nhờ dự báo kém tích cực từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một lần nữa, IMF lại hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay và năm tới, cảnh báo rằng thuế quan nếu được áp thêm giữa Mỹ và Trung Quốc, thuế quan ô tô, và việc thực hiện Brexit hỗn loạn có thể khiến nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm hơn nữa.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,65%, đạt 27.349,19 điểm. S&P 500 tăng 0,68%, đạt 3.005,47 điểm. Nasdaq tăng 0,58%, đạt 8.251,4 điểm.
Giới đầu tư chứng khoán Mỹ hiện đang chờ báo cáo tài chính quý II của loạt công ty hàng đầu, bao gồm Facebook vào ngày 24/7 và Amazon và Alphabet trong ngày 25/7.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần