“Mỹ trừng phạt các DN châu Âu tham gia Dòng chảy Phương Bắc 2 là vô ích”
Kinhtedothi - Tuyên bố trên được nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ vừa giới thiệu một dự luật trừng phạt các công ty châu Âu tham gia dự án này.
Tin liên quan
-
Dòng chảy Phương Bắc 2 không phải là mối đe dọa lớn đối với khí đốt Mỹ
- Lý do nào khiến khí đốt Nga vẫn “độc chiếm” thị trường năng lượng châu Âu?
Ngày 14/5, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 cho biết, việc xử phạt các nhà đầu tư châu Âu - các đối tác đã đầu tư nguồn vốn để xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, hoàn toàn vô tác dụng
Sau khi hoàn thành, Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ vận chuyển 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga tới các nước thành viên EU thông qua biển Baltic đến Đức. |
Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh các thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz và Jeanne Shaheen đang nỗ lực thông qua một dự luật trừng phạt các công ty châu Âu liên quan đến dự án tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2.
Trước đó, 2 thượng nghị sĩ Mỹ là Ted Cruz của Đảng Cộng hòa và Jeanne Shaheen của Đảng Dân chủ mới đây vừa mới giới thiệu tới lưỡng đảng một dự luật trừng phạt nhằm gây sức ép hơn nữa với Nga và dự án tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga chạy dưới biển Baltic đến Đức.
Theo đó, các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty liên kết với dự án này, bao gồm tất cả các công ty châu Âu tham gia dự án.
Nhà thầu chính Dòng chảy Phương Bắc 2 - Công ty Nord Stream 2 AG thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, cho biết, các đối tác châu Âu, gồm tập đoàn năng lượng Đức Wintershall và Uniper, Công ty năng lượng Engie (Pháp), Shell (Anh), Royal (Hà Lan) và công ty năng lượng OMV (Áo), đã đầu tư khoảng 1 tỷ euro cho dự án, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 hiện đã thu hút hơn 670 công ty từ 25 quốc gia.
Dự luật của Mỹ dù mang vai trò là gây sức ép mạnh mẽ vào Nga nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà đầu tư châu Âu đã tham gia vào dự án này.
Dù chỉ là dự luật trừng phạt được đề xuất từ 2 nghị sĩ Mỹ nhưng ý tưởng gia tăng trừng phạt đối với dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 cùng giống với quan điểm của chính quyền Mỹ trong thời gian gần đây.
Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là Đức, cáo buộc dự án khiến EU phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, trong khi Mỹ đang nỗ lực bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho người tiêu dùng châu Âu với giá cao hơn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
FED phát tín hiệu giữ lãi suất ổn định trong năm 2020, Phố Wall khởi sắc
Kinhtedothi - Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall quay đầu đi lên khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/12 sau khi FED ...XEM THÊM -
Đức lên án Quốc hội Mỹ hối thúc áp trừng phạt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2
Kinhtedothi - Ủy ban về Quan hệ kinh tế Đông Âu của Đức cho rằng kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt của Washington đối v...XEM THÊM -
Quan hệ Mỹ - Ả Rập Saudi sứt mẻ, hậu xả súng vào căn cứ quân sự ở Florida?
Kinhtedothi - Mới đây Mỹ vừa ra quyết định cấm túc các sinh viên không quân Ả Rập Saudi tại nước này.XEM THÊM -
Chứng khoán toàn cầu thận trọng sát thời hạn Mỹ tăng thuế hàng Trung Quốc
Kinhtedothi - Thị trường cổ phiếu châu Á và Mỹ biến động nhẹ khi thời hạn thương mại Mỹ - Trung đến gần ảnh hưởng đến...XEM THÊM -
Thiện chí không bằng đáp trả
Kinhtedothi - Nhân dịp cuộc gặp cấp cao của 4 thành viên thuộc khuôn khổ diễn đàn Thể thức Normandy diễn ra vừa qua ở...XEM THÊM -
Ngược xu hướng, ADB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam
Kinhtedothi - Ngược lại với xu hướng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực, ADB đã điều chỉnh tăng dự báo tă...XEM THÊM
-
Phe Dân chủ, Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về luận tội ông Trump
Kinhtedothi - Lưỡng đảng Mỹ tiếp tục thể hiện sự chia rẽ sâu sắc khi hai bên bất đồng với nhau về việc luận tội Tổng thống Trump giữa lúc cuộc điều tra đã bước sang giai đoạn mới.10-12-2019 18:03
-
“Không có giải pháp nào thay thế Thỏa thuận Minsk”
Kinhtedothi - Tổng thống Nga khẳng định rằng có nhiều cách hiểu khác nhau về Thỏa thuận Minsk, nhưng không có giải pháp thay thế được giải pháp này.10-12-2019 11:34
-
Giá dầu tiếp tục sụt nhẹ do lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc
Kinhtedothi - Giá dầu mỏ giảm nhẹ trong phiên 10/12 khi thị trường bị ám ảnh bởi căng thẳng thương mại tác động tiêu cực lên nhu cầu năng lượng.10-12-2019 11:13
-
Ông Putin nhận định thế nào về kết quả thượng đỉnh Bộ tứ Normandy
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông hài lòng với kết quả hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy và các cuộc họp tại Paris.10-12-2019 10:08
-
Tổng thống Putin, Zelensky gặp mặt ở Paris để bàn thỏa thuận Minsk
Kinhtedothi - Điện Kremlin cho biết, chương trình nghị sự giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine bên lề thượng đỉnh Bộ tứ Normandy sẽ bao gồm việc thực hiện thỏa thuận Minsk.09-12-2019 18:06
- Phát hiện trạm BOT chưa tuân thủ quy định báo cáo về doanh thu
- [Chỉ số chất lượng không khí Hà Nội ngày 12/12] Đa phần ở mức xấu
- Bật khóc tại tòa, kẻ sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng lĩnh án tử
- Hà Nội: Thu giữ hơn 700 túi xách "nhái" Chanel, Gucci... tại cơ sở kinh doanh ở ngoại thành
- Vi phạm an toàn thực phẩm tại huyện Thanh Oai: Tăng cường xử phạt để tạo sức răn đe
- Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2019
- Vụ cháy chợ Tó, huyện Đông Anh: Thống nhất phương án khắc phục
- Bé 12 tuổi bị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đánh chấn thương sọ não
- Đang xét xử đối tượng sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng