Mỹ trừng phạt "người khổng lồ" hóa dầu của Iran

Cẩm Anh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ mới giáng trừng phạt lên tập đoàn hóa dầu lớn và đem lại lợi nhuận nhiều nhất của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ mới áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn hóa dầu lớn và “sinh lời” nhất của Iran, cáo buộc công ty này ủng hộ khủng bố.

 Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ hôm 7/6 đã công bố lệnh trừng phạt Công ty Công nghiệp hóa dầu Vịnh Ba Tư (PGPIC) trước cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ (IRGC) của Iran, bị Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài hồi tháng 4.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 39 công ty con và đại lý bán hàng nước ngoài của tập đoàn này. Tổng cộng, các công ty này nắm giữ 40% tổng sản lượng hóa dầu của Iran và đóng góp tới 50% kim ngạch xuất khẩu hóa dầu của đất nước này.

Lặp lại các tuyên bố quen thuộc, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng lợi nhuận từ các hoạt động này hỗ trợ toàn bộ các hoạt động bất chính của IRGC, bao gồm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và phương tiện giao hàng, hỗ trợ khủng bố và nhiều cá nhân lạm quyền, trong và ngoài nước.