Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ tuyên bố có quyền đáp trả biện pháp “ăn miếng trả miếng” của Nga

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt đáp trả của Nga là "sự leo thang" và sẽ lại tiếp tục đáp trả.
Ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin TASS rằng Washington không muốn leo thang căng thẳng với Moscow, nhưng có quyền phản ứng với các biện pháp đáp trả của Nga.
 Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Reuters
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington xem các biện pháp đáp trả của Moscow "dẫn đến leo thang" và bày tỏ sự hối tiếc về hành động của Nga. "Các hành động gần đây của chúng tôi là tương xứng và phù hợp với các hoạt động gây ảnh hưởng từ Nga. Việc chính phủ Nga áp đặt biện pháp hạn chế đối với Mỹ là hành động hết sức đáng tiếc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý: "Việc gia tăng quan hệ căng thẳng không có lợi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có quyền đáp trả bất kỳ hành động trả đũa nào của Nga đối với Mỹ".
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Yuri Ushakov – Trợ lý của Tổng thống Nga, đã thông báo cho Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan về các biện pháp đáp trả của Nga đối với lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 16/4 thông báo Nga sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ. “10 nhà ngoại giao Nga bị yêu cầu rời khỏi Mỹ. Chúng tôi sẽ đáp trả biện pháp này một cách tương xứng. Chúng tôi sẽ đề nghị 10 nhà ngoại giao Mỹ tại Nga rời khỏi đất nước của chúng tôi”, Ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc họp báo hôm 16/4.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 16/4 cũng công bố 8 quan chức Mỹ bị đưa vào danh sách trừng phạt, đồng thời tiến tới chấm dứt hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ Mỹ can thiệp vào chính trường Nga.
Quan hệ Mỹ - Nga leo thang căng thẳng sau những nhận xét gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hồi tháng 3. Cụ thể, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ "phải trả giá" vì cáo buộc can thiệp bầu cử.
Moscow đã triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov về nước nhằm tham vấn về mối quan hệ với Mỹ. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ