Nadal đứng vững trong top 10 suốt 1 thập kỷ qua

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mùa giải 2016 chứng kiến sự trồi sụt của Nadal và Federer trong khi đó Murray và Djokovic lại thăng hoa tột đỉnh, nhưng 2017 thế cục đã đổi chiều. Nadal - Federer hồi sinh còn Murray - Djokovic gặp chấn thương, phong độ xuống dốc và hậu quả là thứ hạng của họ bị tụt nhanh chóng.

 Sau Paris Masters giải ATP 1000 cuối cùng năm 2017, thứ hạng các tay vợt biến đổi mạnh. Nadal và Federer vẫn chia nhau hai vị trí dẫn đầu, còn top 10 có đến 7 sự thay đổi. Tài năng trẻ Alexander Zverev (Đức) lần đầu tiên lên số 3 thế giới, tay vợt người Áo - Dominic Thiem cũng có lần đầu tiên lọt vào top 4.

Đáng chú ý, Andy Murray và Novak Djokovic đều tụt khỏi top 10 thế giới. Với Nole kể từ khi lọt vào top 10, 19/3/2007 tay vợt này chưa bao giờ bị loại khỏi top 10, nhưng đây là lần đầu tiên sau 10 năm anh mới tụt hạng thê thảm tới vậy. Với Murray thì đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh không còn nằm trong top 10 tay vợt mạnh nhất.

Xét nhóm "Big Four" tennis gồm: Nadal, Federer, Murray, Djokovic, hiện tại chỉ còn "Bò tót" Nadal là người chưa bị loại ra khỏi top 10 suốt hơn 1 thập kỷ qua. Vào năm 2016 và đầu 2017 Federer từng rơi xuống thứ hạng 17 thế giới, còn với Nadal kể từ khi vào top 10 (25/4/2005) anh vẫn giữ vững thứ hạng.

Trong tuần qua cũng xác định Jack Sock là người giành vé cuối cùng tham dự ATP Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất vào cuối năm, diễn ra tại London (Anh) từ tuần tới 12/11. Danh sách 8 tay vợt gồm có: Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, David Goffin và Jack Sock.

Ba tay vợt Việt Nam góp mặt trên bảng xếp hạng ATP tuần qua cũng nhận tin vui. Lý Hoàng Nam (+6) bậc lên hạng 543, Trịnh Linh Giang (+6) bậc lên số 1.279 và Nguyễn Hoàng Thiên (+13) bậc lên 1.904 thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần