Năm 2012, sẽ đưa 100.000 người XKLĐ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết, năm 2012, ngành xuất khẩu lao động (XKLĐ) hướng tới mục tiêu đưa khoảng 100.000 lao động ra nước ngoài làm việc.

Đồng thời, Bộ đang tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn tệ nạn cò mồi, lừa đảo vẫn đang hoành hành ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường xuất khẩu lao động đang gặp nhiều khó khăn và đang có xu hướng bị thu hẹp, để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra, Bộ sẽ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động, nhất là lao động làm việc tại các nước có thu nhập cao và củng cố các thị trường truyền thống như Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản… Cùng đó, đẩy mạnh khai thác các thị trường mới như các nước Trung Đông ổn định.