Năm 2016 đưa 100.000 lao động ra nước ngoài làm việc

Chia sẻ Zalo

Ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho...

Ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, năm 2016, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 100.000 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, một số nước ở Trung Đông.

Một số thị trường trọng điểm, tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản (chiếm trên 80% tổng số lao động được đưa đi). Ngoài ra, lao động Việt Nam tiếp tục được đưa đi làm việc ở những lĩnh vực, nghề mới có yêu cầu chất lượng cao như y tá, điều dưỡng tại Nhật Bản và Đức. 

Cũng theo ông Nam, Việt Nam hướng tới việc mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động, cũng như mở rộng các ngành nghề và lĩnh vực tiếp nhận. “Hy vọng với những giải pháp đáng kể thì thị trường Hàn Quốc sẽ có những dấu hiệu tích cực trong những năm tới” - ông Nam nói.
Năm 2015, ước tính cả nước đưa được 115.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 127,8% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với năm 2014. Với trên 500.000 lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, trung bình mỗi năm người lao động gửi về nước 1,6-2 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần