Năm 2016, tiếp tục bảo đảm đường thông, hè thoáng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/1, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

UBND quận Ba Đình trao bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2015
UBND quận Ba Đình trao bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2015
Thời gian qua, công tác giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng, GPMB của quận Ba Đình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Tính chung cả năm 2015, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã xử lý 8.747 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, ATGT, phạt hành chính gần 4 tỷ đồng, thu giữ, tháo dỡ gần 1 vạn bàn ghế, ô dù, biển bảng, băng rôn quảng cáo sai quy cách, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông. Ngoài ra, Quận đã rà soát, cân nhắc cấp 190 lượt giấy phép sử dụng hè đường làm bãi đỗ, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh tại chỗ.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Phong Cầm, để triển khai có hiệu quả Năm trật tự và văn minh đô thị 2016, các cấp, ngành trong toàn quận cần thay đổi tư duy cũ cho rằng: Trật tự và văn minh đô thị chỉ tập trung vào giải phóng hè đường. 

Trên thực tế, trong khái niệm đó còn bao hàm cả các yếu tố về quy hoạch, xây dựng đô thị. Làm tốt hết các lĩnh vực mới là thực hiện tốt “Trật tự và văn minh đô thị”. Năm qua, quận Ba Đình đã cấp vượt 140% chỉ tiêu Giấy phép xây dựng, công tác GPMB các công trình lớn như đường Trần Phú - Kim Mã, Vành đai 2… hoàn thành, không có khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; thành tích này đã được UBND TP, Sở Xây dựng đánh giá cao.

Bước sang năm 2016, tập thể lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân quận Ba Đình đặt quyết tâm tiếp tục đổi mới cả trong tư duy lẫn hành động, cải cách mạnh mẽ khâu thủ tục và các hoạt động hành chính để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

“Những điểm nào có thể thì cấp phép để quản lý. Khu vực nào phức tạp phải tìm cho ra cách vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách để ổn định. Quản lý trật tự, xây dựng văn minh đô thị phải bao hàm mọi yếu tố và đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của mỗi người dân với cộng đồng xã hội, bảo đảm đường thông, hè thoáng” ông Cầm nói.

Tại hội nghị, UBND quận Ba Đình đã trao tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần