Năm 2017 - Bảo đảm ATGT vì “tính mạng con người là trên hết”

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu 2017), đến dự Lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp đầu xuân của CA TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2017, TP tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm ATGT, với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, Thiếu tướng Trần Xuân Hà – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ ra quân bảo đảm TTATGT do CA TP Hà Nội tổ chức sáng 1/2/2017.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020 của Liên hiệp quốc tại Việt Nam”, năm 2017 được Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục chọn là “Năm an toàn giao thông” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, TP Hà Nội đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP.
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CA TP Hà Nội phát biểu, bày tỏ quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ TP giao.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền của TP; trong đó, lực lượng nòng cốt là Công an TP cần triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chương trình, kế hoạch mang tính chất thiết thực nhằm duy trì, bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương Công an TP ngay trong những ngày đầu xuân mới đã chủ động triển khai chương trình đầy ý nghĩa này. Đồng thời đề nghị Công an TP nói chung và lực lượng CSGT nói riêng cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn TP chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. “Việc tuyên truyền phải rộng khắp, phù hợp với các tầng lớp Nhân dân và tập trung đi sâu vào chủ đề của Năm an toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh. Hai là chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của TP, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp duy trì, bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP. Trong đó, thường xuyên khảo sát, kịp thời phát hiện những bất cập trong vấn đề tổ chức, phân luồng và hướng dẫn giao thông để có phương án giải quyết phù hợp, từng bước xóa bỏ những “điểm đen” về tai nạn giao thông, điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra cán bộ, chiến CSGT thực hiện nhiệm vụ nút giao Cửa Nam - Điện Biên Phủ sáng 1/2/2017.
Cùng với đó, huy động tối đa các lực lượng cảnh sát và lực lượng chức năng khác như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an phường, đồn, trạm, thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, đoàn thanh niên… tham gia phối hợp cùng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm TTATGT, đặc biệt trong thời gian cao điểm, dịp lễ, dịp tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP, trong đó, cần nâng cao hiệu quả kiểm tra xử lý thông qua các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát giao thông. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ duy trì, bảo đảm TTATGT để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, tinh thần phục vụ và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo TP về “Năm kỷ cương hành chính 2017”.
“Trong quá trình triển khai thực hiện cần chủ động báo cáo, đề xuất kịp thời UBND TP những bất cập, hạn chế trong công tác duy trì, bảo đảm TTATGT trên địa bàn để UBND TP chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp giải quyết”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói và tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, năm 2017 và những năm tiếp theo, Công an TP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo các cấp, các ngành giao phó.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra cán bộ, chiến CSGT thực hiện nhiệm vụ nút giao Cửa Nam - Điện Biên Phủ sáng 1/2/2017.
Thay mặt CA TP, Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CA TP bày tỏ quyết tâm và hứa với lãnh đạo TP sẽ tập trung cao nhất các lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ TP giao.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Cục CSGT (Bộ Công an) đã đi kiểm tra các chốt giao thông nút: Hàng Bài – Hàng Khay; nút GT Cửa Nam – Điện Biên Phủ... Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sỹ CSGT và yêu cầu xử nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần