Năm 2017, nắng nóng đến muộn, mùa mưa kết thúc sớm

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ trong 6 tháng tới trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,0 độ C.

Nắng nóng tại các khu vực trên toàn quốc có khả năng xuất hiện muộn và ít có khả năng kéo dài. Liên quan tới diễn biến mưa, trong tháng 5 và thời kỳ tháng 9 - 10 năm 2017, lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức TBNN từ 10 - 30% so với cùng kỳ. Giai đoạn từ tháng 6 - 8/2017, ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ có khả năng đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn so với TBNN. Thống kê phân bố số ngày nắng nóng cụ thể trong năm 2016 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho thấy, khu vực Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) xảy ra 42 ngày nắng nóng, tập trung từ tháng 4 đến tháng 9/2016. Miền Đông Nam Bộ có số ngày nắng nóng nhiều nhất cả nước với 77 ngày. Tiếp đến là Trung Trung Bộ (75 ngày), Nam Trung Bộ (65 ngày), Bắc Trung Bộ (62 ngày)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần