Năm 2017, quận Hoàng Mai trồng 5.000 cây xanh

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/2, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017, với sự tham gia đông đảo các cấp, các ngành, đơn vị; UBND các phường, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 Lãnh đạo quận Hoàng Mai tham gia trồng cây đầu xuân Đinh Dậu 2017 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Hiếu đã nhắc lại hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào mùa xuân năm 1965: - “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nêu bật ý nghĩa tết trồng cây; đồng thời nhấn mạnh, điểm mới tết trồng cây năm 2017 của quận là, hưởng ứng trồng 1 triệu cây xanh của TP nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống. Do vậy, cây trồng bảo đảm theo quy hoạch đô thị, có chất lượng, phù hợp và làm đẹp cảnh quan, thiết thực đem lại lợi ích cho cộng đồng. 
Tại buổi lễ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai Nguyễn Thái Sơn và em Trịnh Đoàn Phương Anh – học sinh lớp 9A, trường THCS Hoàng Liệt đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu, hưởng ứng Tết trồng cây nhớ Bác Hồ năm 2017. Thay mặt 68.000 học sinh trong quận, em Phương Anh hứa: - Sẽ thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, tích cực hưởng ứng Tết trồng cây. Mỗi đội viên, mỗi chi đội chúng con sẽ chăm sóc thật tốt những cây xanh ở trường, ở nhà, ở khu dân cư… Đồng thời sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, cho người thân và mọi gười xung quanh hiểu về ý nghĩa tết trồng cây và ích lợi của cây xanh…

Tiếp đó, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh đã gióng hồi trống, toàn quận hưởng ứng tết trồng cây năm 2017. Theo kế hoạch, năm 2017 quận Hoàng Mai trồng 5.000 cây xanh các loại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần