Năm 2017 tội phạm hình sự tại Đà Nẵng gia tăng

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2017 đến nay tình hình tội phạm về ma túy và giết người trên địa bàn TP Đà Nẵng gia tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, tại báo cáo số báo cáo 590/BC-VKS-VP của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 1/11/2016 đến ngày 31/10/2017 đã khởi tố 24 vụ về tội “Giết người” làm 10 người chết, 16 người bị thương (cùng thời gian năm 2016 khởi tố 18 vụ về tội “Giết người” làm 09 người chết).
 Tội phạm ma túy dẫn đến giết người tại Đà Nẵng gia tăng trong năm 2017 (Ảnh: An Nguyên)
Ngoài ra còn khởi tố 99 vụ về tội “Cố ý gây thương tích”; đặc biệt là đã khởi tố 176 vụ/243 bị can, tăng 28 vụ/44 bị can so với năm 2016 về tội phạm ma túy… Trong 24 vụ án giết người năm 2017 đã khởi tố có tới 10 người chết, 16 người bị thương tích!”

Tính từ 1/11/2016 đến 31/10/2017, trên địa bàn TP, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 788 vụ án/1.207 bị can, tăng 59 vụ/46 bị can so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó nhóm tội phạm về mua túy tăng nhiều nhất, tiếp đó là tội phạm về xâm phạm sở hữu và tội phạm về TTXH…

Trong 1.207 bị can mới khởi tố có 89 bị can là người chưa thành niên (chiếm 7,3%, tăng 1,6%), chủ yếu tập trung ở các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương thích; 160 bị can có tiền án, tiền sự (chiếm 13,2%, giảm 1,7%); 378 bị can có hộ khẩu ngoại tỉnh (chiếm 31,3%, tăng 6,7%)…

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng Phan Trường Sơn cho biết, sự gia tăng tội phạm “giết người” trên địa bàn có liên quan mật thiết với tình trạng gia tăng tội phạm về ma túy; tình trạng thanh, thiếu niên coi thường pháp luật, bất chấp quy định của pháp luật, cố ý thực hiện những hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm có tiến tiêu xài.

Tội phạm ma túy trên địa bàn hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt như núp bóng dịch vụ buôn bán, đi lại bằng máy bay để giao dịch nhanh gọn, để lẫn ma túy với hàng hóa gửi trên các chuyến xe chạy đường dài hoặc chuyển ma túy thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh…

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán ma túy dạng thảo mộc có chứa các chất ngoài danh mục (như cỏ Mỹ) có xu hướng ngày càng phổ biến, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Việc sử dụng ma túy dạng “cỏ Mỹ” sẽ làm gia tăng nguy cơ người nghiện bị loạn thần, dẫn tới nhiều hành vi không thể kiểm soát, thậm chí giết người.

Tại báo cáo số 286/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả của công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2017 chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng dự kiến diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2017. Ngoài tội phạm hình sự về ma túy, giết người có giá tằng, một số loạt tội phạm khác được kiềm chế và giảm, như trộm cắp tài sản (giảm 7,6%), cố ý gây thương tích (giảm 6,3%), cưỡng đoạt tài sản (giảm 25%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 35,3%), trộm cắp tài sản tuy có giảm nhưng cũng xảy ra 266 vụ, chiếm 59,2% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Được biết, trong thời gian tới TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện ra quân vì “thành phố 4 an” trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tấn công các loại tội phạm với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an bình, văn minh, hiện đại.