Năm 2020, huyện Thạch Thất thành lập thêm 16 công đoàn cơ sở

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất Nguyễn Thế Hùng cho biết, năm 2020 trên địa bàn huyện đã thành lập mới 16 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đạt 250% chỉ tiêu TP giao, kết nạp 433 đoàn viên công đoàn đạt 144% chỉ tiêu kế hoạch.

Theo đó, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tập trung hướng dẫn công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động.
Năm 2020 Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tặng quà ủng hộ Covid-19 tại ký túc xá Đại học Quốc gia.
 Đặc biệt, năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm công đoàn, phối hợp giải ngân 9 tỷ 584 triệu đồng cho 445 đoàn viên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua Lao động giỏi lao động sáng tạo.
“Năm 2020, có 82% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên đoàn Lao động huyện được UBND TP tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể,  tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Liên đoàn Lao động TP tặng cờ thi đua cho 1  tập thể và bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất Nguyễn Thế Hùng cho hay.
Theo đó, năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cũng đã tổ chức khen thưởng cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 26 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc.