Năm nay, du lịch Việt Nam có thể đuổi kịp Indonesia

Tin và ảnh: Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là dự đoán của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khi 11 tháng qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng tốt ở cả thị trường khách quốc tế và khách nội địa.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận định, với đà tăng trưởng như hiện tại, có khả năng du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Indonesia trong năm nay.
Theo Tổng cục Thống kê, số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2017 là 1.172.568 lượt khách, tăng 14,4% so với tháng 10/2017 và tăng 25,2% so với tháng 11/2016.
Trong 11 tháng của năm 2017, Việt Nam đã đón được gần 11,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Khách du lịch nội địa trong 11 tháng ước đạt 68 triệu lượt khách, trong đó 33,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 461.500 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016.
Dự kiến, đến hết năm 2017, con số khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt ở mức 12,8 triệu lượt khách, tăng 28% so với năm 2016.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, dù có thể không đạt được mức 13 triệu lượt khách như Thủ tướng Chính phủ giao, song kết quả 12,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 28% trong một năm vẫn là mức tăng trưởng rất cao và chưa từng có trong lịch sử.
“Nếu duy trì được mức tăng này, năm 2017, Việt Nam sẽ đón 12,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,8 triệu lượt khách, tương đương 28% so với năm 2016. Khách nội địa có khả năng sẽ đạt khoảng 74-75 triệu lượt khách, tăng trưởng khoảng 24-25%. Dự kiến tổng thu từ khách du lịch đạt 500 ngàn tỷ đồng trở lên, tương đương 23 tỷ đô la Mỹ, đóng góp khoảng 7% vào GDP. Và năm nay, riêng tỷ lệ tăng trưởng 6,7% GDP của cả nước thì Du lịch sẽ đóng góp xấp xỉ 1%. Với đà tăng trưởng như hiện nay, có khả năng du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Indonesia trong năm nay”- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ.