Nam Từ Liêm: 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/5, thông tin từ lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, 46 đối tượng nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

 Các đối tượng nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly.

Như đã đưa tin, trong đêm 2/5 và rạng sáng 3/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và các lực lượng chức năng đã phong toả và tiến hành làm rõ, xác minh nhóm người Trung Quốc có mặt tại Chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn.

Thực hiện 3 công điện của Chủ tịch UBND Thành phố (03,04,05) lực lượng Công an và UBND các phường chỉ đạo Tổ covid cộng đồng, công an phường đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách nhằm giám sát, phát hiện người nghi nhập cảnh trái phép. Yêu cầu khai báo y tế khi trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Theo đó, lực lượng Công an quận, 10 phường thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ di biến động người nước ngoài lưu trú trên địa bàn quận (hiện có trên 11.500 người đang cư trú). Đã rà soát kiểm tra 2 khách sạn, 83 nhà nghỉ, 22 chung cư, 28 cơ sở lưu trú, 1050 căn hộ cho thuê không phát hiện nhập cảnh trái phép.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 2/5/2021 lực lượng chức ngăng đã phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại tòa nhà Florence số 28 Trần Hữu Dực  phường Cầu Diễn. Chính quyền phường Cầu Diễn có mặt ngay trong đêm phối hợp cùng cơ quan công an kiểm tra căn hộ cho thuê trong toà nhà.

Cơ quan chức năng đã phát hiện trong 1 vài căn hộ của chung cư có 46 người Trung Quốc. Nhóm người này đến thuê căn hộ vào chiều 2/5. Các đối tượng này đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm (kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính), hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp UBND các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không cho phép tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang. Từ ngày 3/02/2021 đến nay đã xử phạt 138 trường hợp (239.500.000 đồng). Ngày 01,02/5/2021 xử phạt 18 trường hợp (33.000.000 đồng).

Hiện tại các lực lượng của quận, phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán Bar, Vũ trường, Game, cơ sở dịch vụ ăn uống, chợ, siêu thị, các địa điểm công cộng, tập trung đông người...