Nam Từ Liêm sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 23/5/2021, cùng với cử tri cả nước, cử tri quận Nam Từ Liêm sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang được toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nam Từ Liêm tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
Thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận được bầu 35 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, có 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận. Toàn quận có 102 tổ bầu cử.
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn
Đến ngày 3/5, tại trụ sở UBND phường và các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, trích ngang và tiểu sử tóm tắt các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Ủy ban Bầu cử quận thành lập 5 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại 10 phường, kịp thời có phương án khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…
Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác phục vụ bầu cử mới đây, ông Trần Đức Hoạt- Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy dẫn đầu đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, công tác trang trí tuyên truyền trực quan tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường, phố; công tác niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác vệ sinh môi trường; công tác chỉnh trang đô thị; công tác PCCC; đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số điểm như: Trụ sở UBND phường, khu chung cư 789 tổ dân phố số 11, nhà văn hóa số 7, 8 Đình Thôn - phườnng Mỹ Đình 1; nhà văn hóa TDP số 3 Miêu Nha, Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, phường Tây Mỗ; Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, phường Xuân Phương…
Tại đây, Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt đề nghị các điểm bầu cử cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trực quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, bố trí trang trí đảm bảo hài hòa, thống nhất; sắp xếp chỗ ngồi cho nhân dân đến bỏ phiếu đảm bảo dãn cách theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời kiên quyết hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng…
Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy yêu cầu ngành y tế tham mưu cho UBND Quận rà soát tất cả các cơ quan, khu chung cư trên địa bàn quận cần phải thực hiện tuyên truyền trực quan về công tác phòng chống dịch Covid-19. “Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”- Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt nhấn mạnh.
Các cơ sở tham gia tích cực
Không chỉ “nóng” từ cấp trên mà tại các địa bàn, các đơn vị liên quan, hoạt động chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai tích cực và cụ thể để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử.
 Phường Trung Văn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch tại 13 khu vực bỏ phiếu 
Tại phường Trung Văn, để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong 2 ngày 10/5 và 11/5, phường Trung Văn đã tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch tại 13 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Qua thực tế, Đoàn đánh giá cao về công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh và phòng chống dịch tại nơi bỏ phiếu...
Phường Mễ Trì có 19.918 cử tri. Đến thời điểm này, phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách trích ngang các ứng cử viên tại trụ sở Đảng ủy- UBND phường và tại các khu vực bỏ phiếu phục vụ nhân dân tiện nắm bắt, theo dõi, bên cạnh đó tiếp tục rà soát để cập nhật danh sách cử tri bảo đảm quyền ứng cử, bầu cử của công dân; tổ chức tuyên truyền cho cử tri về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND... Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả…
 Hoạt động tuyên truyền lưu động về bầu cử của Đoàn TNCS Nam Từ Liêm
Trong lĩnh vực y tế, phường đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử theo phương châm “Bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Công tác chuẩn bị bầu cử cũng được các tổ chức Đoàn thể hướng ứng tích cực.
Với phương châm bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Nam Từ Liêm đã ra quân tuyên truyền lưu động quanh các tuyến đường trên địa bàn quận về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn, buổi ra quân thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia
Qua tuyên truyền lưu động, Đoàn Thanh niên quận đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc triển khai các hoạt động để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan về dịch bệnh Covid-19.
Công tác tuyên truyền lưu động cũng tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử; góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, động viên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là cử tri trẻ, cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu  nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần