Quận Nam Từ Liêm: Xanh - sạch- đẹp, an toàn phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nha Trang - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng đến gần ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn càng được UBND quận Nam Từ Liêm và các cơ quan liên quan quan tâm.

Đường Đỗ Đức Dục xanh - sạch - đẹp trước ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo đó, tại phường Mễ Trì, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phường đã đẩy mạnh thực hiện xử lý các vi phạm về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường tại tuyến phố Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đường Mễ Trì, Đồng Me, đường Lê Quang Đạo….. phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019.

Phường cũng thực hiện treo biển, bảng banner, hình ảnh, biển quảng cáo về tuyến phố văn minh đô thị trên dọc đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm; chỉnh trang, sửa chữa, gia cố hàng rào tôn tại các tuyến đường Lê Quang Đạo, đường Đại lộ Thăng Long; rào tôn các tuyến đường Cương Kiên và đường vào Miếu bản thổ chống lấn chiếm, đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường...

Ngoài ra, phường Mễ Trì tiến hành đổ bê tông, chỉnh trang vỉa hè tại vị trí đường Đỗ Đức Dục (đối diện Cung triển lãm), khu Văn Chỉ Từ Vũ, vị trí đường Lê Quang Đạo (cạnh cung văn hóa hữu nghị Việt Trung)...

Không chỉ ở Mễ Trì, trên địa bàn Nam Từ Liêm, các lực lượng chức năng cũng liên tục triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.

Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm tăng cường giám sát, đôn đốc xử lý kịp thời các vấn đề liên quan về vệ sinh môi trường, chỉ đạo Công ty CPĐT và phát triển công nghệ cao Minh Quân thực hiện duy trì vệ sinh môi trường, công tác quét hút liên tục trên các tuyến đường trục chính (đặc biệt tại các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long) và các tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; thu dọn, vận chuyển kịp thời rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, cỏ rác sau khi cắt tỉa trên dải phân cách, không để tồn tại chân rác, rác thải tồn đọng trong ngày, đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn sạch, đẹp; vệ sinh các thùng rác công cộng, các xe gom rác đảm bảo mỹ quan đô thị...

Đại lộ Thăng Long - đoạn trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngăn nắp, sạch sẽ.

Quận cũng chỉ đạo Công ty CPĐT và phát triển công nghệ cao Minh Quân từ ngày 25/2/2019 đến hết ngày 28/2/2019 cắt cử cán bộ, công nhân trực 24/24h đồng thời di chuyển các điểm tập kết rác, xe thu gom rác tại các tuyến phố Mễ Trì, Đỗ Đức Dục, Châu Văn Liêm vào các vị trí thích hợp. Thực hiện công tác duy tu vỉa hè, bó vỉa gốc cây tại một số tuyến phố xung quanh khu vực diễn ra sự kiện.

Lãnh đạo Nam Từ Liêm cũng giao các lực lượng liên quan như Công an quận, Đội thanh tra GTVT... phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực diễn ra sự kiện chính trị, giao UBND các phường chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra GTVT và các ban, ngành liên quan lên kế hoạch ra quân đợt cao điểm từ ngày 15/2/2019 đến hết ngày 28/2/2019 thực hiện công tác trật tự văn minh đô thị, dỡ bỏ các bục bệ, lều quán, biển quảng cáo, rao vặt trái phép, nghiêm cấm bán hàng rong trên các tuyến đường,.. (đặc biệt là các tuyến đường trục chính trên địa bàn các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Mễ Trì và các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia); Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị đợt cao điểm trước ngày 1/3/2019.