Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công đoàn cơ sở

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã tập huấn về một số vấn đề cơ bản trong công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở cho gần 200 chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 Quang cảnh buổi tập huấn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Đặng Thị Phương Hoa cho biết, năm 2018, các cấp công đoàn viên chức TP cần tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; triển khai chủ đề công tác năm 2018, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.
Trước mắt, các cấp công đoàn viên chức TP triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn cơ sở triển khai thu thập ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với lãnh đạo UBND TP. Trong đó, mỗi công đoàn cơ sở nêu 2 kiến nghị về tổ chức và hoạt động công đoàn, 3 kiến nghị về nâng cao đời sống cho người lao động…
Các đại biểu cũng đã được nghe giảng viên Trường Đại học Công đoàn truyền đạt, trao đổi về nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở; phương pháp đổi mới nội dung hoạt động, thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động…
Qua hội nghị tập huấn, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn cơ sở của Công đoàn Viên chức TP đã nắm chắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nội dung các chuyên đề hoạt động và phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó sẽ cụ thể hóa, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Công đoàn cơ sở, xây dựng phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn của các cấp Công đoàn Viên chức TP ngày càng vững mạnh.