Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần giải quyết vấn đề về tư tưởng trong đảng viên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (4/1), Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành, năm 2017, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của năm; tham mưu giúp Thành ủy-HĐND-UBND TP triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, ban hành 9 đề án thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Khối. 
 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối”, hướng dẫn các đảng bộ chỉ đạo chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020”, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nắm chắc tình hình hoạt động cơ sở, kịp thời giải đáp vướng mắc cho cơ sở… 
Năm 2018, Đảng uỷ Khối các cơ quan TP sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, bên cạnh chỉ đạo cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 (Khoá XII), xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát nhiệm vụ trọng tâm của TP, sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư và Thành uỷ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ...

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan TP vì thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2016. Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan TP đã tặng Giấy khen cho 7 TCCSĐ đạt danh hiệu “TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; trao quyết định công nhận “TCCSĐ trong sạch, vững mạnh năm 2017” cho 30 TCCSĐ; tặng Giấy khen cho 7 tập thể hoàn thành tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2017 (trong đó có UBKT Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị).
 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành tặng Giấy khen của ĐUK cho 7 tập thể làm tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2017 (trong đó có UBKT Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo đánh giá cao kết quả Đảng uỷ Khối các cơ quan TP đã đạt được trong năm 2017 và yêu cầu năm 2018, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò đảng viên chi bộ trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, mỗi Đảng bộ, chi bộ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế; đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ cũng như lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng trao quyết định công nhận cho các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh năm 2017
Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Cán bộ, công chức, đảng viên các cơ quan TP phải là những người đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, các việc khó của TP; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy. Các TCCSĐ cũng cần chú trọng đổi mới công tác đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó duy trì hàng tháng với nội dung góp phần giải quyết những vấn đề về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, theo từng đối tượng cùng chức năng nhiệm vụ thì mới chuyên sâu; quan tâm chăm lo quyền lợi, vật chất tinh thần cho cán bộ công chức.
 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan TP 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo này, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Đảng ủy Khối sẽ phát huy những kết quả đạt được năm 2017 để việc thực thi nhiệm vụ năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng chí cũng kêu gọi sự nỗ lực của các TCCSĐ trực thuộc, thực hiện chủ đề năm 2018 của TP là “nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, UBKT Đảng ủy Khối cũng như các TCCSĐ cần xây dựng nội dung kiểm tra giám sát phát huy được vai trò của TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để thực sự là môi trường giáo dục đảng viên tốt hơn. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt không chỉ trong nội bộ các TCCSĐ mà với cả quần chúng Nhân dân, không chỉ từ ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo sở ngành mà cả từ các trưởng phòng, bí thư chi bộ. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng.