Nâng cao công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trong năm 2018

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2017và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.
 Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội trao tặng bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị hoạt động xuất sắc trong năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực HAUFO Cấn Việt Anh cho biết, hoạt động đối ngoại Nhân dân, hoà bình, hữu nghị, tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.
Các hoạt động mang tính thường niên được Liên hiệp tiếp tục duy trì, như: chương trình “Chào năm mới 2017” tại Nhà hát Lớn Hà Nội; chương trình Du xuân hữu nghị năm 2017; chương trình giao lưu hữu nghị Chúc mừng Tết cổ truyền một số nước Châu Á; cũng như các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế.
Qua đó, hình ảnh và những thành tựu phát triển của Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội đã được tuyên truyền, quảng bá tới bạn bè quốc tế, làm bạn bè thêm hiểu, chia sẻ và yêu mến đất nước và con người Việt Nam, cũng như Thủ đô Hà Nội.
Bên cạnh đó, năm 2017, Liên hiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng quy định và đảm bảo tiến độ; tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2018.
Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương khẳng định năm 2018 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được trong nhiều lĩnh vực hoạt động hòa bình hữu nghị, tập trung đào tạo nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, công tác vận động viện trợ phi chính phủ và các hoạt động tình nghĩa...
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần