Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đối với báo chí

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính sách BHYT, BHXH là vấn đề quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy vai trò tuyên truyền thông tin liên quan đến vấn đề này của báo chí cần phải được coi trọng cũng như phải nâng cao chất lượng.

Ngày 8/11 tại TP Vũng Tàu, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức buổi Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với các cơ quan báo chí”.
Hội thảo ''Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với cơ quan báo chí''.
Theo đó, Hội thảo nhằm cung cấp thông tin định hướng truyền thông, phản ánh nhanh chóng kịp thời, chuyên sâu về những vấn đề mới về BHXH, BHYT; các kỹ năng, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về lĩnh vực này; kết quả và các mô hình tiêu biểu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT cùng những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách tại các địa phương, doanh nghiệp khu vực Đông Nam Bộ.
Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các cơ quan hoạch định, triển khai chính sách, các chuyên gia cùng lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại biểu các cơ quan Trung ương và các địa phương khu vực Đông Nam và 35 đại biểu lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại TP.HCM, bao gồm: TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Lao động - Xã hội, Báo Tiền Phong, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Báo Lao động, Báo Nhà báo và Công luận, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Báo Nông nghiệp, Tạp chí Tài chính…
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT rất được quan tâm và không ngừng được tăng cường nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với hầu hết các loại hình báo chí, từ báo in, phát thanh - truyền hình đến báo điện tử Trung ương và địa phương. Nhờ đó, thông tin các vấn đề về BHXH, BHYT đã được truyền tải tới cộng đồng nhiều hơn về số lượng và thiết thực hơn về chất lượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần