Nâng cao năng lực giám sát của cán bộ mặt trận

Tin và ảnh: Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ghi nhận MTTQ quận Hà Đông đã tham mưu cho quận thực hiện tốt việc cưới, việc tang theo nếp sống mới và hội nghị đại biểu Nhân dân.

Ngày 1/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam năm 2017. Cùng dự có lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận.
Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ quận Hà Đông ngày 1/8/2017. Ảnh: Trọng Quý.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, quận Hà Đông có vai trò, vị trí đặc trưng, có tốc độ đô thị hóa cao. Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ quận cần cố gắng cao hơn nữa để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Cán bộ mặt trận phải chủ động trong nắm tình hình để tham mưu cho quận giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh trên địa bàn. Quận Hà Đông là địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc, vì vậy, hoạt động đối ngoại phải được chú trọng hơn nữa. 
Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ghi nhận MTTQ quận Hà Đông đã tham mưu cho quận thực hiện tốt việc cưới, việc tang theo nếp sống mới và hội nghị đại biểu Nhân dân. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới MTTQ quận cần tiếp tục cụ thể hóa và lồng vào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị Ủy ban MTTQ quận Hà Đông nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác giám sát bằng cách nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận và các thành viên; tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện cho các phường tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực phản biện xã hội. Thời gian qua, MTTQ quận đã làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cần phát huy; đối với quận Hà Đông cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật Tín ngưỡng tôn giáo để chức sắc, chức việc, tín đồ, Nhân dân nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; đưa các chức sắc, chức việc vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.