Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” của Thành ủy Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Thông tin dự thảo đề cương Chương trình số 08-CTr/TU, Giám đốc Sở LĐTB&XH Bạch Liên Hương cho biết, Chương trình gồm 33 chỉ tiêu. Trong đó, có 21 tiêu chí về phát triển hệ thống an sinh xã hội gồm: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 – 80%; lao động có bằng cấp, chứng chỉ 55 – 60%; cơ bản không còn hộ nghèo; 100% người thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định; 100% học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí. Đặc biệt, người dân được khám 1 lần/1 năm; 85% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 100% người dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin, truyền thông...

Bên cạnh đó là 12 tiêu chí về nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân. Cụ thể, cơ bản người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc trên mức sống trung bình; 100% người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo có nhu cầu và có khả năng tự tham gia giao thông được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí; 55% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí, xã hội; 100% các trường hợp bị bạo lực gia đình, bạo hành, xâm hại trẻ em được can thiệp, trợ giúp kịp thời...

Tại phiên họp, các thành viên của Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU nhất trí với dự thảo đề cương Chương trình. Đồng thời đề xuất làm rõ, bổ sung một số chỉ tiêu. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị Sở LĐTB&XH Hà Nội – cơ quan thường trực, tiếp tục hoàn thiện Chương trình từ những ý kiến góp ý, làm rõ những tiêu chí cứng, thực hiện mang tính khả thi.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình số 08 rất quan trọng, mang tính nhân văn lớn và là điểm mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Thời gian qua, TP Hà Nội rất quan tâm chăm lo cho đời sống Nhân dân. Chủ tịch HĐND TP nêu rõ quan điểm, Chương trình đưa ra những chỉ tiêu mới liên quan đến con người, có định lượng, nội dung, thực hiện việc gì có kết quả việc đó. Chủ tịch HĐND TP đồng ý với đề xuất tổ chức hội thảo lấy ý kiến được tổ chức trước Tết Nguyên đán năm 2021, sau đó sẽ hoàn thiện Chương trình và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần