Nâng cao vai trò nhà giáo, thầy thuốc để góp phần xây dựng Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/10, Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1948 - 2018). Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới dự.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ.

Trong diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm thành lập, PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, Chi bộ Y tế - tiền thân của Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội ngày nay được thành lập ở chiến khu Việt Bắc (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vào tháng 10/1948.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được các cấp ủy trong nhà trường quan tâm. Theo đó, từ chi bộ ban đầu với số ít đảng viên, đến nay Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội có 1.086 đảng viên sinh hoạt tại 59 chi bộ và có 1 Đảng bộ bộ phận. Trong quá trình xây dựng, phát triển, Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội luôn có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Rất nhiều cán bộ, đảng viên, giảng viên, thầy thuốc thuộc Đảng bộ đã có những đóng góp quý báu xây dựng nền y học Thủ đô cũng như bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân...
Ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội 70 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh thì ngoài nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô còn rất cần sự đóng góp quan trọng, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức, các giáo sư, nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng bằng khen cho Đảng bộ nhà trường.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, phải xây dựng, phát triển trường Đại học Y Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm khám, chữa bệnh hàng đầu của cả nước. Đồng thời, thực hiện tiến trình tự chủ đại học để có thể phát triển trường Đại học Y Hà Nội trở thành Đại học Khoa học Sức khỏe ngang tầm với các đại học trong khu vực và trên thế giới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm phòng truyền thống nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, quan tâm, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong nhà trường.
Đặc biệt, toàn Đảng bộ nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức nghề nghiệp của các nhà giáo và thầy thuốc để góp phần cùng đội ngũ trí thức và Nhân dân Thủ đô xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng ngành giáo dục và y tế Thủ đô xứng đáng với tầm vóc, truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho Đảng bộ trường Đại học Y và cá nhân PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - Bí thư Đảng bộ, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ ngành y tế cho Thủ đô, đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần