Nắng nóng diện rộng kết thúc ở Trung Bộ, các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rào

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ, một số nơi trên 38 độ như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,7 độ.

 Mưa lớn làm ngập 1 số tuyến đường tại Hà Nội sáng 30/4
Dự báo, ngày hôm nay (1/5) nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Trung Bộ, riêng khu vực vùng núi vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ.
Trong khi đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong khoảng 3 ngày qua (từ 19h00 ngày 27/4 đến 19h00 ngày 30/4), các khu vực trên cả nước ghi nhận có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60 - 80mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang): 85 mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 92 mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh): 121 mm; Láng (Hà Nội): 123 mm; Phước Long (Bình Phước): 86 mm; Tân Châu (An Giang): 99 mm.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/5
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 35 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần